Đức: Xuất khẩu xe điện tăng gấp 3 lần so với  năm 2021; Vòng chung kết Euro 2024, cảnh sát đụng độ kinh hoàng với người hâm mộ  

Xuất khẩu xe điện tăng gấp 3 lần so với năm 2021

Kết quả thống kê

Theo số liệu do Cục Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 6/5, trong năm 2023, nước này đã xuất khẩu khoảng 786.000 ô tô chạy hoàn toàn bằng điện (EV), tăng 58% so với năm trước.

Cụ thể, 1/4 số xe xuất khẩu của Đức hồi năm ngoái là xe chạy hoàn toàn bằng điện. Xuất khẩu xe EV của nước này năm 2023 đạt 36 tỷ euro, gấp gần ba lần con số này của năm 2021.

Ngoài ra, nhập khẩu xe EV của Đức cũng tăng đáng kể 23,5% lên 446.000 chiếc, trong đó gần 30% xe nhập khẩu từ Trung Quốc.

Canh kết

Chủ tịch Hội công nghiệp ôtô Đức Hildegard Mueller nhấn mạnh quá trình chuyển đổi mạnh mẽ của các nhà sản xuất ôtô Đức sang chế tạo ôtô điện, nêu bật cam kết của ngành công nghiệp ôtô và các khoản đầu tư lớn cho việc thực hiện mục tiêu chuyển đổi này.

Vòng chung kết Euro 2024, cảnh sát đụng độ kinh hoàng với người hâm mộ

Hình ảnh của chủ nhà vòng chung kết Euro 2024 bị hoen ố sau một vụ đụng độ giữa cảnh sát và người hâm mộ tại một trận bóng đá ở Đức, ghi nhận khoảng 155 cảnh sát bị thương mà hầu hết do hơi cay bởi chính họ sử dụng.

Hơn 1000 cảnh sát bảo đảm an ninh

Cảnh sát Berlin cho biết, 116 nhân viên bị thương do sử dụng hơi cay, 28 người bị hành hung và 11 người bị trúng pháo hoa do những người ủng hộ bắn sau trận đấu của giải hạng tư của Đức trên sân của Dynamo, giữa Dynamo Berlin và Energie Cottbus. “Tôi hoàn toàn lên án điều đó”, Thượng nghị sĩ về thể thao của Berlin, Iris Spranger cho biết hôm thứ Hai. “CLB phải cho chúng tôi biết họ muốn làm gì với lượng người hâm mộ của mình. Đây là tiền của người nộp thuế mà chúng tôi phải bỏ ra, với 1.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh”.

An ninh tại các trận đấu bóng đá là ưu tiên hàng đầu của cảnh sát Đức vào lúc này, khi quốc gia của họ chuẩn bị đăng cai tổ chức Giải vô địch châu Âu cho 24 đội tuyển quốc gia vào mùa hè. Cảnh sát đã được huấn luyện về những rắc rối có thể xảy ra tại các trận đấu. Bộ trưởng Nội vụ Đức, Nancy Faeser cho biết trên X: “Bạo lực như vậy sẽ phá hủy thể thao”.

Diễn tiến

Sự việc nổ ra vào thứ Bảy khi các đối thủ “thù địch” này gặp nhau trên sân của Dynamo ở phía đông Berlin. Cảnh sát cho biết rắc rối bùng lên khi những người ủng hộ Dynamo bắn pháo hoa vào các CĐV đội khách, và đốt khăn quàng cổ của Cottbus, buộc trận đấu phải dừng lại trong khoảng 15 phút. Cảnh sát đã ngăn chặn tình hình leo thang và trận đấu có thể tiếp tục, nhưng các nhóm đối thủ đã che mặt và bắn pháo hoa vào nhau sau khi trận đấu kết thúc, và các CĐV Cottbus đốt lại các vật dụng của Dynamo. Đi xa hơn, các nhóm CĐV đã nhiều lần cố vượt qua hàng rào cảnh sát để giáp mặt nhau, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay. Cảnh sát cho biết trong tuyên bố: “Chó cảnh sát cũng được triển khai và hai CĐV đội nhà đã bị cắn và bị thương”.

Tình trạng bất ổn tiếp tục diễn ra bên ngoài sân, nơi một số người hâm mộ ném chai lọ vào cảnh sát, thậm chí họ cạy những viên đá lát đường nhỏ để ném. Các sĩ quan đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng. Cảnh sát đã đưa ra tổng cộng 62 cáo buộc hình sự, bao gồm tội tấn công các nhân viên thực thi pháp luật, phản kháng, hành hung và lăng mạ. Khoảng 74 người đã bị bắt, nhưng sau đó được thả.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang